Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2019 tại Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh: đóng góp vào những thành tựu đó không thể thiếu sự hợp tác chân tình, sự giúp đỡ quý giá, hiệu quả, kịp thời, sự ủng hộ hết mình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam 

Tối 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2562 (tính theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào. Tham dự buổi Lễ có: ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2019 tại Hà Nội - ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự nghi lễ buộc chỉ cổ tay. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, điểm lại những thành quả to lớn hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã giành được trong năm vừa qua, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh: Đóng góp vào những thành tựu đó không thể thiếu sự hợp tác chân tình, sự giúp đỡ quý giá, hiệu quả, kịp thời, sự ủng hộ hết mình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Đó là sự thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, dày công vun đắp.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn không ngừng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới, có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lòng tin của nhân dân hai nước, góp phần vì hòa bình - ổn định – hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu