Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Yamada Takio cho rằng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (22-25/11/2021) đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược, điều này được thể hiện trong Tuyên bố chung “Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của châu Á”. Đây là khẳng định của Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khi trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022. Đại sứ Yamada Takio cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính là chính khách nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Kishida Fumio tiếp đón sau khi nhậm chức, thể hiện Nhật Bản coi trọng mối quan hệ song phương với Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng cùng chia sẻ lợi ích chiến lược trong khu vực để hiện thực hóa chủ trương Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong năm 2022, Đại sứ Yamada Takio cho rằng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, dựa trên định hướng của Tuyên bố chung giữa Thủ tướng hai nước. Đại sứ mong muốn trong năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023), Nhật Bản và Việt Nam sẽ phát triển sâu rộng hơn nữa hợp tác song phương, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện từ vấn đề chính sách, công nghệ cho đến tài chính với Việt Nam trong nỗ lực theo đuổi một “nền kinh tế xanh”, hướng đến tăng trưởng xanh, sạch và bền vững. Đại sứ cũng cho biết theo cơ chế tín chỉ chung (JCM) giữa hai nước, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị áp dụng công nghệ hiện đại của nước này, tiếp tục đóng góp cho kinh tế tuần hoàn không carbon tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu