Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào: Thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - "Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đây là khẳng định của Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào chiều qua (08/01), tại thủ đô Vientiane.

Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào: Thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào  - ảnh 1Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên Lê Hoài Trung khẳng định thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào là dấu mốc chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào. Ông Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào: Thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào  - ảnh 2Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: PV/VOV-Vientiane

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân đồng chí đặc biệt coi trọng, luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu