Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri đề cập nhiều nhất là tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau dịch COVID-19.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng - ảnh 1Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng - Ảnh: nhandan.vn

Ngày 19/6, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, tiếp xúc cử tri tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Liên Đầm, huyện Di Linh. 

Tại những điểm tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng và phấn khởi về kết quả của kỳ họp thứ 3, nhất là Quốc hội dành nhiều thời gian bàn thảo, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời, cử tri tiếp tục kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng những vấn đề phát sinh cần được quan tâm. Trong đó, đề cập nhiều nhất là tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau dịch COVID-19; giải pháp bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu; công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; cải cách thủ tục hành chính...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Riêng công tác phòng chống tham nhũng, ông Phan Đình Trạc khẳng định sẽ “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu