Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, 6/12, đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. 

(VOV5) - Sáng nay, 6/12, đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. 


Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.


Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Cách đây 67 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 67 năm qua, theo tư tưởng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân Việt Nam đã góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ viếng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 tiến hành họp phiên trù bị. Chiều nay, diễn ra chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Trước đó, tối 5/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tại đây, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đáp ứng yêu cầu mong mỏi chính đáng của bà con kiều bào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu