Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định của pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ và an toàn. Cử tri rất nô nức đi bầu cử theo đúng theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Theo thống kê của Hội đồng bầu cử Quốc gia đến 00h ngày 24/5 tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 98,43%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định của pháp luật - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ảnh VOV

 Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết: "Công tác tuyên truyền có những kết quả đáng khích lệ, tạo không khí nô nức phấn khởi, vinh dự tự hào cho các cử tri và nhân dân cả nước. Các công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí cũng chuẩn bị tốt. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chúng ta có thể thấy rõ không khí hồ hởi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước, trong đó có rất nhiều cử tri lớn tuổi và cử tri lần đầu tham gia bầu cử thực hiện rất đúng pháp luật và gắn với việc phòng chống dịch COVID-19. Như thế cuộc bầu cử kỳ này được thực hiện tốt và tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cũng như niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước đã được khẳng định và nâng cao."

Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau Ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Bầu cử huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, chậm nhất ngày 2/6/2021 (10 ngày sau Ngày bầu cử).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu