Củng cố và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam và Ukraine

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Thứ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai cơ chế tham vấn giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ Ngoại giao.

Thực hiện Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ukraine giai đoạn 2018-2019, ngày 20/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Xéc-gi Ki-xơ-lít-xa tiến hành tham vấn chính trị, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế.

Hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine; Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối kinh doanh và hợp tác trong các lĩnh vực mà Ukraine có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, nông nghiệp, y tế, cũng như tăng cường trao đổi thương mại, trao đổi văn hóa và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Hai Thứ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai cơ chế tham vấn giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ Ngoại giao trên cơ sở Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Ukraine giai đoạn 2018-2019. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Ukraine tái khẳng định cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu