Củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thông qua hoạt động đối ngoại song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Củng cố chiều sâu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thông qua các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Ngày 04/01, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thông qua hoạt động đối ngoại song phương  - ảnh 1 Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục củng cố bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Củng cố chiều sâu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thông qua các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu