Củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Chay Navuth khẳng định sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tối nay (29/12), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth tới chào từ biệt.

Củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Chay Navuth nói riêng và của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nói chung trong việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam, cá nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường, củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước.

Củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ngài Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Về phần mình, Đại sứ Chay Navuth khẳng định sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là kênh nghị viện với sự đóng đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ rất to lớn về kỹ thuật và nhiều mặt khác của Quốc hội Việt Nam đã góp phần rất lớn vào sự thành công của Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức từ 20/11 đến 25/11/2022. Đại sứ Chay Navuth khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ đóng góp sức mình để vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu