Cuba đề cao ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch ICAP Fernando González Llort nhấn mạnh bài học từ lịch sử sẽ hữu ích cho việc xây đắp tương lai.

Ngày 9/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018) với sự tham dự của hàng trăm đại diện các cơ quan, các tổ chức xã hội và quần chúng của Cuba.

Khẳng định những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của sự kiện lịch sử này, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành chỉ rõ đó là khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược đấu tranh cách mạng; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Đại sứ cũng nhấn mạnh những đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam của bạn bè quốc tế, trong đó có Cuba.

Chủ tịch ICAP Fernando González Llort nhấn mạnh bài học từ lịch sử sẽ hữu ích cho việc xây đắp tương lai.

Trong buổi lễ kỷ niệm, nhà báo kỳ cựu Marta Rojas  đã ôn lại những kỷ niệm khi bà tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng của nhân dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu