Cử tri cả nước đánh giá cao phiên chất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều cử tri tỏ ý kiến đánh giá cao về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trước Quốc hội
(VOV5) - Nhiều cử tri tỏ ý kiến đánh giá cao về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trước Quốc hội

Cử tri cả nước đánh giá cao phiên chất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn. Ảnh: Lại Hoa VOV

Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cử tri Nguyễn Minh Khoa, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực 3 thống nhất với cách trả lời thẳng thắn của Bộ trưởng. Ông Nguyễn Minh Khoa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chính sách minh bạch về học phí đào tạo sau Đại học "
Tôi thấy Bộ trưởng đã trả lời câu hỏi một cách thẳng thắn và trực tiếp nhận trách nhiệm của cơ quan chủ quan. Đặc biệt, tôi tâm đắc với Bộ trưởng khi đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng của ngành giáo dục và đào tạo. Tôi ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng về việc sắp xếp lại mạng lưới các trường Đại học, trong đó quan trọng hàng đầu là chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên sư phạm. Bởi vì chất lượng giáo dục tốt hay kém thì trước hết phụ thuộc vào chất lượng của công tác quản lý giáo dục và sau đó là chất lượng của đội ngũ giáo viên"


Cử tri tỉnh Tiền Giang cho rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc Hội với Bộ trưởng Bộ giáo dục- Đào tạo đã phân tích, mổ xẻ nhiều vấn đề đang tồn tại trong ngành giáo dục- đào tạo.  Bộ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo ra rằng việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục- Đào tạo của Việt Nam đã đạt nhiều thành quả nhất định, quan tâm đến các học sinh nghèo ở các vùng sâu, học sinh bị khuyết tật.


Liên quan đến vấn đề chất lượng giáo dục cao đẳng, đại học, nhiều cử tri thống nhất với giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo. Theo đó, chương trình đào tạo hiện nay cần điều chỉnh lại cho sát với thực tế nhu cầu tuyển dụng và sắp tới, cần siết chặt liên kết giữa hai Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu