Công bố giải thưởng cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện diễn ra ngày 2/12, tại New Delhi, sau gần 2 tháng phát động. Người đạt giải thưởng cao nhất là Nguyễn Hùng Quốc Dũng, hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng sẽ trao 7 giải thưởng bình chọn trên trang Facebook của Đại sứ quán. 

(VOV5) - Sự kiện diễn ra ngày 2/12, tại New Delhi, sau gần 2 tháng phát động. Người đạt giải thưởng cao nhất là Nguyễn Hùng Quốc Dũng, hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng sẽ trao 7 giải thưởng bình chọn trên trang Facebook của Đại sứ quán. 


Ngoài ra, thí sinh nhiều tuổi nhất (77 tuổi) và thí sinh ít tuổi nhất (10 tuổi) cũng nhận được giải thưởng của ban tổ chức. Đánh giá về cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cho biết hơn 200 tác phẩm dự thi nhận được trong thời gian không dài cho thấy sức hút của cuộc thi đối với cộng đồng các nhà thiết kế cũng như sự quan tâm đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Đặc biệt, ban tổ chức nhận được số lượng lớn bài dự thi của học sinh - sinh viên, trong đó có cả học sinh cấp 1.

Bắt đầu từ ngày 2/12/2016, logo được lựa chọn làm biểu tượng hai nước chính thức được sử dụng trong các sự kiện cũng như ấn phẩm của sứ quán.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu