Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới

Chia sẻ
(VOV5) -  Chính phủ Lào giá cao việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Chính phủ Lào-Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về hợp tác của hai bên.
(VOV5) -  Chính phủ Lào giá cao việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Chính phủ Lào-Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về hợp tác của hai bên.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24-26/11 tới.


Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới  - ảnh 1
Quang cảnh cuộc phỏng vấn.



Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, bà Sounthone Sayachac, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhấn mạnh: “Trong suốt thời gian qua, quan hệ Lào-Việt Nam không ngừng mở rộng trên mọi mặt và liên tục phát triển ở cả chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, như quan hệ về chính trị. Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Việt Nam-Lào, đồng thời khẳng định sự sinh động của quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam”.


Chính phủ Lào giá cao việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Chính phủ Lào-Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi về hợp tác của hai bên, tiếp tục thống nhất trong việc đề ra phương hướng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới, làm sao để quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao nhất. Bà Sounthone Sayachac cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng và nâng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và người dân hai nước Lào và Việt Nam lên một tầm cao mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu