Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam – Iran cùng chung tay củng cố các kết nối

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai nước cần kết nối về thương mại - đầu tư; kết nối về con người và văn hóa, giáo dục, du lịch.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, chiều qua (9/8), tại Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, ở Thủ đô Tehran, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có bài phát biểu về các chính sách quan trọng trước các học giả, nhà nghiên cứu, các đại sứ Iran từng hoạt động tại các nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam – Iran cùng chung tay củng cố các kết nối - ảnh 1Ảnh minh họa: Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật hợp tác kinh tế Việt Nam - Iran. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vường Đình Huệ đã chia sẻ về câu chuyện thành công của Việt Nam và nhấn mạnh 03 bài học chính được rút ra từ thực tiễn, đó là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc, lấy ấm no của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng: “Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Việt Nam xây dựng “một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ”. Nhà nước pháp quyền Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Mọi quyết sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đều phải đặt người dân và doanh nghiệp lên vị trí trung tâm. Với đường lối đúng đắn được người dân, doanh nghiệp ủng  hộ, hành động sáng tạo cùng với sự sáng tạo rộng lớn, đã tạo ra quốc lực mạnh mẽ làm cho Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách, đang từng bước phát triển nhanh và bền vững”.

Về mối quan hệ giữa Việt Nam và Iran, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hướng tới một Tương lai Hòa bình và Phát triển với tầm nhìn 50 năm tới cho quan hệ giữa hai nước; đề nghị Việt Nam – Iran cùng chung tay củng cố các kết nối, đó là kết nối cơ chế đối thoại, hợp tác và tin cậy chính trị; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác Nghị viện, Ủy ban Liên Chính phủ, Tham vấn chính trị. Bên cạnh đó, hai nước cần kết nối về thương mại - đầu tư; kết nối về con người và văn hóa, giáo dục, du lịch: “Hai nước cần kết nối số, khoa học công nghệ và giao thông, đây là vừa là hướng đi, vừa là giải pháp cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong tương lai. Trong thế giới phẳng hôm nay, kết nối số và khoa học công nghệ có thể xóa mờ rào cản, mang lại giá trị gia tăng cao cho hai nước ở nhiều lĩnh vực. Cuộc cách mạng 4.0, tương lai không chỉ đơn thuần là đường kéo dài của quá khứ, tin rằng trong cuộc bùng nỗ khoa học và công nghệ mạnh mẽ, các nước phát triển hay đang phát triển đều phải quay trở lại điểm xuất phát, điều này mở ra cho các nước, trong đó có cả Việt Nam và Iran”. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký Hiệp định, Bản ghi nhớ trong các lĩnh vực: tương trợ tư pháp về hình sự; thể thao; Nông nghiệp và xúc tiến thương mại.

Trước đó, đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT) ở Thủ đô Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác; khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Iran, hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, vì lợi ích hai bên.

Cũng trong ngày hôm qua, tại Trung tâm Văn hóa Thủ đô Tehran, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Tuần Lễ Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Iran (1973-2023) và cắt băng khánh thành Triểm lãm ảnh về quan hệ song phương Việt Nam – Iran.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu