Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hải Phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước thành tựu phát triển của đất nước; vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng đã lãnh đạo, chỉ đạo đất nước đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Quốc hội có những quyết sách kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hải Phòng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giải đáp nhiều thắc mắc của cử tri. Ảnh: VOV

Trả lời ý kiến của cử tri về công tác lập pháp, cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Trong hệ thống pháp luật phải đảm bảo được cả về hình thức, nội dung. Về hình thức phải có tính thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi của hệ thống pháp luật.

Nội dung sát hợp với thực tiễn, đảm bảo được nhu cầu kiến tạo, phát triển và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng có nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó có cả sử dụng trí tuệ nhân tạo để rà soát văn bản pháp luật.

Mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội trong giám sát việc ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, các thông tư, các văn bản của các cơ quan, để làm sao cho hệ thống thực thi pháp luật được tốt hơn và cũng cần phải có đồng bộ các vấn đề về hệ thống pháp luật".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hải Phòng - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: VOV

Cũng tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Năm 2023, Quốc hội sẽ có chuyên đề giám sát tối cao về hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiếp tục đánh giá lĩnh vực này trong thời gian vừa qua, đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã bố trí tối đa 14.000 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu