Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa thành phố Lai Châu và thành phố Kardzhali.  

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov, thăm chính thức Việt Nam từ 5/1 - 9/1.

Sáng nay (8/1), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng hai bên sớm họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học trong năm nay, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, tạo thuận lợi thị trường cho hàng hóa của nhau; nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phát triển nghề cá bền vững, mong muốn Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam. Quốc hội hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov - ảnh 2Chủ tịch Quốc Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VOV

Về hợp tác địa phương, hai Chủ tịch Quốc hội đều khẳng định đây là nét đặc sắc của hai nước, là cơ hội để người dân hai nước hợp tác tốt hơn nữa trong các lĩnh vực. Thời gian qua, hai bên đã đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, như: Thủ đô Sophia với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Varna với Đà Nẵng; Ruse với Cần Thơ, Sumen với Thanh Hóa, Pleven và Sơn La, Veliko Tarnovo và Huế và gần đây nhất là Vĩnh Phúc với Pernik.

Phía Bulgaria mong muốn hợp tác trao đổi thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực có tiềm năng, như: công nghệ cao; dược phẩm, công nghệ thông tin, sáng tạo, du lịch; Bulgaria sẽ chia sẻ kinh nghiệm về Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chống tin tặc, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov - ảnh 3Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VOV

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bulgaria tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam; đề nghị hai Chính phủ sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án hợp tác lao động tại Bungari, nhất là về y tế, xây dựng, may mặc và nông nghiệp.  

Việt Nam đề nghị Bulgaria ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026-2028, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc giai đoạn 2030-2032 và Hội đồng Bảo an 2032-2033. Việt Nam ủng hộ Bulgaria vào Hội đồng bảo an vào năm 2030.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa thành phố Lai Châu và thành phố Kardzhali.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu