Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự toạ đàm bàn tròn với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi Hàn Quốc là một đối tác quan trọng hàng đầu, thuộc ưu tiên trong chính sách đối ngoại, cũng như phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Chiều 14/12, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Toạ đàm bàn tròn với các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc do Công ty Kim& Chang tổ chức.

Phát biểu tại Toạ đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Chúng tôi hy vọng trong chuyến thăm này  tại Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược của Hàn Quốc sẽ ngày càng đi vào thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự toạ đàm bàn tròn với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi Hàn Quốc là một đối tác quan trọng hàng đầu, thuộc ưu tiên trong chính sách đối ngoại, cũng như phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cùng với quý vị để chia sẻ quan điểm những định hướng về những giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước."

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định Xanh hóa và Số hóa đang là những trào lưu lớn trên thế giới và Việt Nam cũng đang bắt đầu xu thế này. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Ngân hàng và Tập đoàn tài chính Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam để phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự toạ đàm bàn tròn với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh với nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, dư địa phát triển tiềm năng, Việt Nam quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt để phục hồi dựa trên các động lực phát triển kinh tế mới.
Dịch bệnh, yêu cầu tái cấu trúc nội tại và các cam kết quốc tế cũng là sức ép để Việt Nam phải có những đột phá chiến lược mạnh mẽ hơn nữa trong quá trình cải cách thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư. Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư theo các chuẩn mực quốc tế cũng như mang đến cơ hội kinh doanh mới cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung, nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu