Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 29/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh diễn ra Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu ý nghĩa, to lớn, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh qua các thế hệ.

 

Để đạt được mục tiêu trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, trở thành tỉnh Nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long trước 2030,

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Trà Vinh chú trọng, huy động, sử dụng mọi nguồn lực để giải quyết thành công Chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa. Coi trọng cả về phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, đẩy mạnh kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hình thành các liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, liên kết vùng và tiểu vùng để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về kinh tế biển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu