Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu dự Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, thăm và làm việc tại Lào

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ đề chính của Hội nghị là “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam”.

Sáng nay (4/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane bắt đầu dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.

Chủ đề chính của Hội nghị là “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể và lễ bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu dự Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, thăm và làm việc tại Lào - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Sayachak đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tại sân bay. Ảnh: VOV

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao để cùng trao đổi một số nội dung cùng quan tâm về tình hình thế giới và khu vực; trao đổi một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự cuộc gặp mặt cựu học sinh, sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam do Ban liên lạc lưu học sinh tại Việt Nam của Lào phối hợp với Trường Hữu nghị T78 tổ chức; gặp cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào, thăm Đại sứ quán Việt Nam, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đối tác Lào; thăm Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu