Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn  cũng đã tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga. 

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều qua (10/9), tại Điện Kremlin, Thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin.

Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả; khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: VOV

Trước đó, tại Thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Gennady Zyuganov, và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật”, Sergey Mironov.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Gennady Zyuganov và Đảng Cộng sản Liên bang Nga tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cũng như với các đảng chính trị lớn khác của Liên bang Nga. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Gennady Zyuganov, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam; duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam và với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: VOV

Tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật” Sergey Mironov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Cùng với đó tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam được sinh sống, làm ăn hợp pháp trên lãnh thổ Nga, hòa nhập với sở tại. Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật” Sergey Mironov cho rằng thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD.

Chiều qua, tại Thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn  cũng đã tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga đã từng chiến đấu tại Việt Nam; tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom, Vitaly Markelov, tiếp đại diện Tập đoàn Novatek.                                                                     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu