Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) -Sắp tới đây, Quốc hội sẽ xem xét tư cách của những đại biểu Quốc hội không còn lòng tin của dân nữa.

Trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 03/05, tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Cần Thơ, tiến hành tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc.- Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập những vấn đề dân sinh như  an toàn vệ sinh thực phẩm; quy hoạch đất đai; công tác chăm sóc, bảo vệ cho trẻ em và công tác phòng chống tham nhũng.

Trao đổi với cử tri về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Để tăng cường chống tham nhũng, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã có quyết tâm chính trị rất cao. Nhiều vụ việc dù đó là chức vụ gì, nếu đã vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Sắp tới đây, Quốc hội sẽ xem xét tư cách nếu như bất cứ đại biểu Quốc hội nào vi phạm pháp luật  và không còn lòng tin của dân thì Quốc hội cũng phải xem xét." 

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo cho cử tri những điểm sáng của kinh tế, xã hội, đặc biệt là ngành nông nghiệp, công nghiệp; việc giám sát của Thường vụ Quốc hội về những vấn đề hiện nay dư luận quan tâm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu