Chủ tịch Quốc hội tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mối quan hệ hợp tác của hai thủ đô sẽ trở thành hình mẫu cho các địa phương của hai nước học tập.

Chiều 10/8, tại Hà Nội, tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lãnh đạo hai thủ đô Hà Nội và Vientiane đã có các cuộc hội đàm; tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, với chủ đề “Hà Nội - Vientiane, Hợp tác cùng phát triển”; trao đổi đào tạo, dậy tiếng Việt, Lào.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, mối quan hệ hợp tác của hai thủ đô sẽ trở thành hình mẫu cho các địa phương của hai nước học tập.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom cho biết, chuyến công tác này, Hội đồng nhân dân hai thủ đô sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp kiện toàn hệ thống của các cơ quan lập pháp của Vientiane hoạt động hiệu quả và củng cố hệ thống chính trị, hệ thống lập pháp của Lào nói chung.

Trên cương vị của mình, ông Anouphap Tounalom mong muốn, quan hệ hợp tác với Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-14/8.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu