Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ

-Chiều 10/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019 (Vesak 2019) từ ngày 09 - 12/5/2019. Tại buổi tiếp,

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ. -Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác song phương như: Ủy ban Hỗn hợp; Tham khảo chính trị và Đối thoại chiến lược, Đối thoại an ninh biển; hợp tác an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, phát triển- đào tạo, văn hóa du lịch và trong nhiều lĩnh vực khác đều được thúc đẩy. Chủ tịch Quốc hội cho biết Đại lễ Vesak 2019 do Việt Nam tổ chức đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các nước, trong đó có Ấn Độ, điều này góp phần vào sự thành công chung của Đại lễ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu cho rằng mối quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa. Phó Tổng thống Ấn Độ khẳng định Ấn Độ luôn ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020-2021.

Theo hai nhà lãnh đạo, quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước những năm qua không ngừng được củng cố, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các Cơ quan của Quốc hội, hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu