Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn đánh giá, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng được tổ chức trang trọng.

Chiều 4/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Tep Ngorn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Chính phủ, nhân dân Campuchia đã và đang đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt, đất nước và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội và Phó chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn

Về phần mình, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn đánh giá, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng được tổ chức trang trọng. Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn nhấn mạnh, Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot cùng dịp này. Đây là thời điểm quan trọng để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng về một giai đoạn lịch sử hai dân tộc đã cùng kề vai sát cánh đấu tranh trong giai đoạn đầy khó khăn và gian khổ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu