Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc

Chia sẻ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ hai nước tiếp tục có các sáng kiến giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cùng nhau giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Sáng 18/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kim Hack Young, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và các nghị sỹ Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị  Hàn Quốc - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tích cực giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tích cực giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả của cuộc giao lưu giữa hai Nhóm nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, dựa trên nền tảng cơ sở những mối liên kết về lịch sử, sự tương đồng về văn hóa, sự bổ trợ lẫn nhau về kinh tế, sự quan tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ hai nước tiếp tục có các sáng kiến giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cùng nhau giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Kim Hack Young chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội với bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động; đồng thời mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gần gũi và trở thành đối tác cùng có lợi.

Ngày 18/1, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đã tổ chức buổi Giao lưu nghị sỹ hữu nghị hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu