Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách khoan dung UAE

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE, một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trên thế giới. 

(VOV5) - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11, trưa 12/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  tiếp bà Sheikha Lubna Al Qasimi, Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách khoan dung Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UEA).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách khoan dung UAE - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 11 tại UAE đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế của UAE ở khu vực và trên trường quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE, một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trên thế giới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  mong rằng, trong thời gian tới, hai nước sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng luật pháp, thực thi các chính sách, kế hoạch để nâng cao đời sống nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu