Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và nói chuyện với sinh viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu được ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  thăm và nói chuyện với sinh viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Thầy và trò Đại học Tổng hợp LB Kazan - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Sáng 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đến thăm và nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu được ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước, là một nhân tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện xoá đói giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững. Khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học, đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp nhằm phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại học Kazan tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường đại học của Việt Nam, tăng thêm sinh viên Việt Nam học tập tại Trường, góp phần vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Lenin “Học, học nữa, học mãi” đã trở thành phương châm của hoạt động giáo dục của Việt Nam trong hàng trăm năm qua. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi cũng hết sức coi trọng công tác giáo dục - đào tạo. Tư tưởng ”Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng Người” của Người đã được thể hiện trong các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Cho tôi gửi lời chào thân ái và những tình cảm thân thiết tới sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu, học tập tại Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan; mong các em không chỉ tiếp thu kiến thức, khoa học và công nghệ tiên tiến mà còn là những nhịp cầu giới thiệu bản sắc văn hóa, con người, dân tộc Việt Nam. Tôi cũng mong các em sinh viên Nga đang nghiên cứu văn hóa Việt Nam hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và các em cũng là cầu nối nối liền giao lưu hai dân tộc Nga - Việt Nam".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu