Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường tham dự IPU-137 tại Nga và thăm chính thức Kazakhsta

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể với chủ đề: “Thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc”.

Sáng 14/10, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các Hội nghị liên quan tại Saint Peterbourg, Liên bang Nga từ ngày 14 - 15/10/2017, thăm chính thức Kazakhstan từ ngày 16 - 18/10/2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường tham dự IPU-137 tại Nga và thăm chính thức Kazakhsta - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) 

7h10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã xuống sân bay Pulkuvo, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng IPU 137. Theo chương trình tối 14/10, (theo giờ địa phương) diễn ra lễ khai mạc Đại hội đồng IPU 137 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể với chủ đề: “Thúc đẩy đa dạng văn hóa và hòa bình thông qua đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc”.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 khẳng định sự chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại diễn đàn Liên minh Nghị viện thế giới.

Sau khi tham dự IPU-137, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ thăm chính thức Kazakhstan.Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Kazakhstan. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Kazakhstan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa giáo dục.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu