Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar. - Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Sáng 7/4, nhân dịp tới Doha, Qatar, dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU-140), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani.

Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani bày tỏ hy vọng thời gian tới, Qatar và Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Qatar rất coi trọng việc tìm ra phương hướng, biện pháp để thúc đẩy và tăng cường quan hệ Việt Nam-Qatar trên tất cả các lĩnh vực.

Nhắc lại những kỷ niệm sang thăm, làm việc tại Qatar khi còn là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, nhiều công trình xây dựng tại Qatar hiện nay có sự đóng góp của người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Qatar trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch; mong Thủ tướng Qatar tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại. Về hợp tác lao động, Thủ tướng Qatar mong sẽ có thêm nhiều lao động Việt Nam sang Qatar làm việc ở nhiều lĩnh vực khác, trong đó có lĩnh vực y tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu