Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Đại sứ Cuba

Ngọc Thạch
Chia sẻ
(VOV5)- Chiều nay (09/08), tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xã giao Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam do Chủ tịch Phai-chít Srê-oa-ra-kan làm truởng đoàn, và Đại sứ Cuba Fredesman Turro Gonzalez tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

(VOV5)- Chiều nay (09/08), tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xã giao Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam do Chủ tịch Phai-chít Srê-oa-ra-kan làm truởng đoàn, và Đại sứ Cuba Fredesman Turro Gonzalez tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Nhóm nghị sỹ Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện để hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội 2 nước sẽ tiếp tục thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa hai Chính phủ hai nước để những hiệp định, thỏa thuận này mang lại kết quả thiết thực và có hiệu quả. Quốc hội hai nước ủng hộ quan điểm của chính phủ về xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng quan tâm và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển. Về phần mình, Chủ tịch Phai-chít Srê-oa-ra-kan khẳng định sẽ cùng Chính phủ, Quốc hội Thái Lan thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thái Lan cam kết luôn ủng hộ, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, công dân Việt Nam đang sinh sống ở Thái Lan, cũng như mong muốn Chính phủ hai nước sớm đưa ra thỏa thuận chung ở cấp Chính phủ về hợp tác lao động.

Tiếp Đại sứ Cuba tại Vịêt Nam Fredesman Turro Gonzalez, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tin tưởng tình đoàn kết Việt Nam Cu-ba sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh. Đại sứ Turro Gonzalez khẳn định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào vun đắp cho mối quan hệ đồng chí, anh em Việt Nam – Cuba. Cuba mong muốn thúc đẩy sâu rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu