Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 9/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy Công an trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(VOV5)- Sáng 9/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy Công an trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương (Ảnh: Bộ Công an)

Mục tiêu trọng tâm của Đoàn công tác là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của tổ chức đảng, các cá nhân trong Đảng ủy Công an trung ương, qua đó làm rõ, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên, có tính lâu dài nhằm tiếp tục rèn luyện, nêu cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, cũng như nâng cao năng lực công tác công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của nhân dân./. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu