Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Ả-rập Xê-út

Ngọc Thạch
Chia sẻ
(VOV5) -  Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau hợp tác xây dựng hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển thịnh vượng vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.
(VOV5) -  Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau hợp tác xây dựng hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển thịnh vượng vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.


Chiều 1/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc A-rập Xê-út Abdullah Al Sheikh đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Ả-rập Xê-út - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Ả-rập Xê-út, ngài  Abdullah Al Sheikh. Ảnh: TTXVN


Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Quốc hội Vương quốc A-rập Xê-út, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị doanh nghiệp A-rập Xê-út tăng cường đầu tư vào Việt Nam; hai bên sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế, đầu tư góp phần tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp hai nước hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc A-rập Abdullah Al Sheikh khẳng định A-rập Xê-út mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở Châu Á.


Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau hợp tác xây dựng hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển thịnh vượng vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Hai bên đồng ý tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các bộ, ngành, cũng như mở ra các diễn đàn đầu tư để góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu