Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Chuyến thăm nhằm tiếp tục duy trì, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước
(VOV5)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Chuyến thăm nhằm tiếp tục duy trì, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc.


Nhận lời mời của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Trung Hoa. Chiều 24/12, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra trang trọng tại Đại Lễ đường nhân dân dưới sự chủ trì của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trương Đức Giang. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đề nghị hai bên tiếp tục thiết lập phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ hai nước và cho rằng việc tồn tại bất đồng trên biển là sự thực khách quan nhưng không để bất đồng ảnh hưởng tới quan hệ hai nước; quan trọng là kiểm soát bất đồng và tìm giải pháp để giải quyết. 


Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các bộ, ngành địa phương tạo nên sự đồng thuận; qua đó, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn ông Trương Đức Giang và các lãnh đạo Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước như các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ. Hai bên cần tích cực trao đổi đưa ra sáng kiến cùng nhau tìm các biện pháp xử lý những bất đồng phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. 


Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước. Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa hai cơ quan lập pháp; mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.


Cùng ngày 24/12, tại trụ sở Chính hiệp, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Du Chính Thanh. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn ông Du Chính Thanh và Chính hiệp Trung Quốc ủng hộ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, hướng tới tương lai cuộc sống tốt đẹp hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về giải quyết các bất đồng giữa hai nước là cần tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng của mỗi nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời biến quyết tâm chính trị thành các hành động thực tế thì sẽ xử lý tốt vấn đề trên biển, tăng cường niềm tin chính trị và tạo thuận lợi hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Du Chính Thanh.

Về phần mình, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh cho biết hiện các Ủy ban hợp tác song phương trong các lĩnh vực giữa hai nước đã bắt đầu khởi động và đang triển khai (trên biển, trên bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng và tài chính). Về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa hai nước, ông Du Chính Thanh nhấn mạnh hai nước cùng có mục tiêu, chế độ chính trị giống nhau có thể thông qua hiệp thương để cùng nhau xử lý những bất đồng; đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu