Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại Đại hội đồng IPU 130

Ngọc Thạch
Chia sẻ
(VOV5)- Tiếp tục chương trình dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 130, chiều 17/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp Toàn thể của Đại hội đồng IPU 130, tại Geneva, Thụy Sỹ.
(VOV5)- Tiếp tục chương trình dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 130, chiều 17/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp Toàn thể của Đại hội đồng IPU 130, tại Geneva, Thụy Sỹ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại Đại hội đồng IPU 130 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta chụp ảnh kỷ niệm tại Trụ sở Liên Hợp Quốc


Phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng IPU 130, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan điểm của Việt Nam hướng tới một nền hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ Việt Nam ủng hộ chống phổ biến vũ khí, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố và đe doạ khủng bố trên toàn cầu, cũng như hoan nghênh IPU tăng cường các nỗ lực trong việc kêu gọi Quốc hội các nước đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt trong việc trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:“Việt Nam hy vọng IPU phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc đảm bảo và thúc đẩy dân chủ. Các nước cần tôn trọng và bảo vệ nhân quyền theo các chuẩn mực quốc tế và tiếp tục tăng cường vai trò của Nhà nước pháp quyền. Việt Nam cho rằng nhân quyền hiện nay không chỉ được thúc đẩy bởi vai trò của Quốc hội trong vấn đề lập pháp và giám sát hành pháp, chấp hành tư pháp trong nước mà còn cần được đẩy mạnh hơn nữa thông qua đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế như IPU.”

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời mời chính thức đến tất cả các quốc gia thành viên của IPU tham dự Đại hội IPU lần thứ 132 tại Hà Nội với chủ đề dự kiến là Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau năm 2015.

Bên lề hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và bà Shirin Sharmin Chaudhury khẳng định việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, trao đổi đoàn các cấp; góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới.

Tiếp tục hoạt động tại Geneva, Thụy Sỹ, tối qua (17/3) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc Tổng Giám đốc Liên Hợp quốc tại Geneva  Michael Møller và thăm Văn phòng Liên Hợp Quốc - căn phòng lịch sử nơi đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định Geneva về Đông Dương 1954. Gặp cán bộ Phái Đoàn Việt Nam tại Geneva, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho bà con gắn bó với quê hương, đất nước; không ngừng vun đắp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:“Đồng bào ta dù ở đâu cũng là một bộ phân của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Tôi mong rằng các anh, các chị luôn luôn tự hào về dân tộc Việt Nam, sống xứng đáng với dân tộc Việt Nam để bạn bè quốc tế tôn trọng người Việt Nam. Chúng ta cũng phải tôn trọng đất nước, luật pháp, con người của bạn chúng ta mới giữ được một bầu không khí tốt, tình cảm tốt. Trong quốc sách hàng đầu phải đảm bảo để bà con ở nước ngoài các thế hệ học tiếng Việt.”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài và ở Thụy Sĩ tăng cường tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về đất nước, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại, văn hoá, du lịch với trong nước đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu