Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc tiêu biểu Thành phố Hà Nội

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô.

Chiều nay (27/03), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc tiêu biểu Thành phố Hà Nội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô thành trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, kinh tế, hội nhập quốc tế, là động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu