Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước thời gian qua đạt kết quả tích cực.

Chiều nay (1/12), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Khuon Sudary, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm rất thành công, thống nhất được những nội dung hợp tác quan trọng. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, thử thách, có nhiều điểm chung trong quá trình phát triển; đề nghị hai nước cần tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hoạt động tiếp xúc và giao lưu trên tất cả các kênh, thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh. Chủ tịch nước đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước thời gian qua đạt kết quả tích cực, còn nhiều dư địa phát triể­n về thương mại, do đó hai nước cần đẩy mạnh việc đưa hàng hóa, nông sản vào thị trường của nhau. 

Chủ tịch nước tán thành với Chủ tịch Quốc hội Campuchia về việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, sát cánh bên nhau giành độc lập, tự do trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước ngày nay. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh và phức tạp, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của mỗi bên.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Samdech Khuon Sudary cho biết việc bà chọn Việt Nam để thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội là thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng, quan hệ hai nước nói chung, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu