Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

Vũ Dũng, Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước cũng đề nghị Cục Cứu hộ cứu nạn thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, kịp thời ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai.

Sáng 10/06, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Quốc phòng - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh với chỉ huy Cục Cứu hộ-Cứu nạn. Ảnh: Phú Sơn/qdnd.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trong suốt thời gian qua.

Về nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị: “Cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cho các lực lượng và toàn dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng thủ dân sự “là một bộ phận của phòng thủ đất nước”, “là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị” gắn với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, các vùng, ngành, địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp thông tin kịp thời, chính xác, trước và trong khi có thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, giúp chính quyền và người dân chủ động trong phòng ngừa, ứng phó”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Cục Cứu hộ cứu nạn thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ trước kịp thời ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh.     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu