Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành tòa án không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 19/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2015. 

(VOV5) - Sáng 19/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành tòa án không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, biểu dương những thành tích và kết quả quan trọng của Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2014 góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của đất nước. 


Về nhiệm vụ ngành tòa án năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Tòa án các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hiến pháp 2013, Luật Tòa án nhân dân sửa đổi và các Nghị quyết của Quốc hội, trong đó tập trung thực hiện 4 giải pháp đột phá đã đề ra. Một là tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa xét xử theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Hai là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Ba là làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Thứ tư là đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp. Trong quá trình xét xử, yêu cầu cao nhất là bảo đảm ra bản án, quyết định đúng pháp luật, mang lại công lý cho mọi người, không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm”.


Nhân dịp này, Chủ tịch nước và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trao tặng Huân chương chương lao động, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án và cờ thi đua của chính phủ cho một số tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho ngành Tòa án./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu