Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen 2 gia đình cứu người trong vụ cháy tàu cánh ngầm

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi thư khen gia đình ông bà Ngô Văn Hồng, trú tại ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và gia đình ông bà Trần Văn Có, trú tại Ấp 5, xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi thư khen gia đình ông bà Ngô Văn Hồng, trú tại ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và gia đình ông bà Trần Văn Có, trú tại Ấp 5, xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen 2 gia đình cứu người trong vụ cháy tàu cánh ngầm - ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu cánh ngầm



Bức thư có đoạn: “Tôi nhiệt liệt biểu dương gia đình các ông, bà đã không quản nguy hiểm, dũng cảm dùng xuồng của mình, phương tiện mưu sinh của người làm nghề sông nước, cứu được hàng chục người gặp nạn, trong đó có nhiều người nước ngoài, trong vụ cháy tàu cánh ngầm trên sông Sài Gòn ngày 20/1/2014. Việc cứu giúp người trong sáng, vô tư của gia đình các ông bà góp phần làm sáng thêm truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam; làm đẹp thêm hình ảnh người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu