Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam- Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang là một trọng tâm, là nền tảng và là động lực phát triển của những bước tiến vượt bậc của quan hệ song phương.
(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang là một trọng tâm, là nền tảng và là động lực phát triển của những bước tiến vượt bậc của quan hệ song phương.

Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ, chiều 25/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ về tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với Việt Nam và quan hệ thương mại Việt - Mỹ.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức hoạt động thiết thực này nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang là một trọng tâm, là nền tảng và là động lực phát triển của những bước tiến vượt bậc của quan hệ song phương. Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong 20 năm qua, thương mại song phương đã tăng gần 90 lần từ hơn 400 triệu USD năm 1995 lên 36,3 tỷ USD năm 2014. Có được những thành tựu đó chính là nhờ sự đóng góp và vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp hai nước”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam- Hoa Kỳ - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ về tác động của Hiệp định TPP đối với doanh nghiệp hai nước (Ảnh: Trần Lưu/sggp.org.vn)

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả như: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các khuôn khổ pháp lý, chính sách, chống tham nhũng…để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Lãnh đạo Việt Nam tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ không áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh đàm phán sớm kết thúc Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): “Việt Nam hết sức coi trọng tiến trình đàm phán TPP, một trong những liên kết kinh tế tiềm năng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, với nội dung hợp tác sâu rộng và tiêu chí cao. Việt Nam quyết tâm cùng Hoa Kỳ và các nước thành viên hoàn tất đàm phán theo lộ trình dựa trên sự cân bằng lợi ích của các nước thành viên và tính đến sự đa dạng trong trình độ phát triển của mỗi nước. Là thành viên của hầu hết các cơ chế hợp tác, liên kết then chốt trong khu vực, với thị trường của 90 triệu dân và là thành viên của Cộng đồng ASEAN với hơn 600 triệu dân, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam trong tương lại không xa, góp phần thúc đẩy liên kết khu vực, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới”.

 



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu