Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Chiều 16/06, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Argentina, New Zealand, Pakistan, Rumania trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình quốc thư - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ tại Lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria Beltramino, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên phát huy có hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác nhằm đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất, hướng đến một khuôn khổ cao hơn nữa. Cùng với đó, Chủ tich nước mong muốn thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), trong đó Argentina là thành viên.

Chúc mừng Đại sứ New Zealand, bà Tredene Cherie Dobson nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Về hợp tác song phương và đa phương, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng New Zealand và các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình quốc thư - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Pakistan, bà Samina Mehtab trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trên cương vị mới, bà Đại sứ sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình quốc thư - ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania, bà Cristiana Romila. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao đổi với Đại sứ Romania, bà Cristina Romila, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và bày tỏ cảm ơn Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Romania nửa đầu năm 2019.

Tại các buổi tiếp, các Đại sứ bày tỏ ấn tượng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 của Việt Nam và cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu