Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 10/4, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại miền Trung - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quảng Nam - Đà Nẵng là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống quý báu của quê hương, hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh vươn lên mạnh mẽ, từng bước xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ tịch nước cho rằng Quảng Nam và Đà Nẵng phải là địa phương đáng sống, nhất là trong giai đoạn hậu dịch Covid-19. Trước mắt là phục hồi du lịch, là điểm đến an toàn của du khách quốc tế. Vai trò của Đà Nẵng là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm, là thành phố động lực của miền Trung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cùng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam phải là động lực tăng trưởng ở khu vực miền Trung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu