Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore

Chia sẻ
(VOV5) - Trong cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới Singapore, vào tháng 3/1930 và tháng 1/1933.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, sáng 26/2/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới Singapore, vào tháng 3/1930 và tháng 1/1933. Tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore đã khánh thành bia tưởng niệm Người trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng bên cạnh tấm bia tưởng niệm khánh thành tháng 9/2011. Trên tấm bia là những dòng tiếng Anh giới thiệu trang trọng về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chân dung của Người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu