Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 24/01, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022  tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh chào đón Chủ tịch nước kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: VOV

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh các lực lượng thù địch đang tiếp tục dùng mọi thủ đoạn chống phá; tình hình an ninh mạng, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó lường…, công an thành phố Hồ Chí Minh cần nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, ngăn chặn kịp thời; kiên quyết đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VOV

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Quân khu 7 nói chung, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục làm tốt công tác giúp đỡ nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch COVID-19....

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu