Chủ tịch nước gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định, đây là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Chủ tịch nước gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều nay (19/12), tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và trở lại bàn đàm phán ở Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Phòng không không quân - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” đã thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, như một Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa; Điện Biên Phủ. Đối với thời đại, đây là chiến thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa, là đòn đánh lịch sử, mở đường cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam, góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” để lại những bài học quý báu có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; bài học về sự sáng tạo, tự lực, tự cường; bài học về sự giúp đỡ thủy chung, trong sáng của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu