Chính sách đối ngoại của Nga là ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5)m - Theo Đại sứ Andrey G. Kovtun, quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam đang tiếp tục mở rộng cả về phạm vi và hình thức hợp tác trong tất cả các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật; giáo dục; văn hóa; du lịch… 

(VOV5) - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức họp báo tổng kết sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong năm 2013.

Chính sách đối ngoại của Nga là ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam  - ảnh 1
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Andrey Kovtun

Theo Đại sứ Andrey G. Kovtun, quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam đang tiếp tục mở rộng cả về phạm vi và hình thức hợp tác trong tất cả các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật; giáo dục; văn hóa; du lịch… Về chính trị, Nga luôn coi thúc đẩy hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Nga với châu Á. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm qua đạt kết quả tốt đẹp, làm tăng cường tình hữu nghị giữa 2 nước. Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng đạt được kết quả khả quan; nhờ đó kim ngạch thương mại song phương đạt 3,15 tỷ USD, giá trị hàng hóa nhập khẩu vào Nga từ Việt Nam đạt 2,24 tỷ USD trong năm 2013. Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ vào năm 2020… 

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Andrey Kovtun nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa chúng ta là sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng các truyền thống của nhau và tình cảm quý mến sâu sắc lẫn nhau.Tôi hy vọng, những xu hướng tích cực hiện có trong mối quan hệ giữa chúng ta sẽ được hai bên tiếp tục nỗ lực phát triển và ủng hộ. Điều này hết sức quan trọng vì sự phát triển các mối quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai quốc gia chúng ta, giúp cho sự tiến bộ kinh tế và công nghệ của hai nước, góp phần vào việc củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.”

Đại sứ Andrey G.Kovtun cũng nêu rõ cốt lõi của sự hợp tác Nga – Việt trong lĩnh vực năng lượng, nhất là ngành công nghiệp dầu khí. Cùng với đó, các tổ chức chuyên ngành của Nga không ngừng quan tâm đến việc xây dựng những công trình mới và hiện đại hóa các công trình đang hoạt động tại Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu