Chính phủ họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng nhấn mạnh các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chỉ đạo các buổi làm việc theo từng nhóm công việc đã được phân công để hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 08/08, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các thành viên Thường trực Tiểu ban.

Chính phủ họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

 Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trước hết dự thảo đã bám sát các đề cương được  thông qua, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có tính khái quát cao; các nhận định tương đối thẳng thắn, phản ánh đúng tình hình các mặt kinh tế, môi trường, an ninh đối ngoại…; có nhiều ý mới, sáng tạo, phản ánh được ý chí, khát vọng vươn lên. Theo Thủ tướng, tình hình khu vực và Biển Đông có nhiều phức tạp, tình hình chiến tranh thương mại giữa các cường quốc cần cân nhắc đưa vấn đề vào dự thảo báo cáo

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban tiếp  thu thêm các ý kiến các nhà khoa học, nghiên cứu thêm từng lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chỉ đạo các buổi làm việc theo từng nhóm công việc đã được phân công để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận với các chuyên gia, nhà nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu