Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão, lũ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn ở huyện Nam Trà My, ở vùng biển Bình Định, Khánh Hòa, ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 30/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2020, bàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng qua, trong đó có việc khắc phục hậu quả của bão lũ ở miền Trung.

Phát biểu tại mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thực tế, trong tháng 10, nước liên tục xảy ra bão chồng báo, lũ chồng lũ, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nhắc đến việc bão lũ làm 230 người thiệt mạng, Thủ tướng đề nghị toàn thể các thành viên Chính phủ dự họp dành một phút mặc niệm.

Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão, lũ - ảnh 1 Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão, lũ. -Ảnh: VGP

Sau tưởng niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ủy ban Quốc gia về phòng, chống thiên tai; lực lượng công an, quân đội; lực lượng tại địa phương, tham gia di dời dân đến nơi an toàn và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn hết sức nhanh chóng. Trong bối cảnh bão Molave rất lớn, Chính phủ, Thủ tướng kịp thời có công điện chỉ đạo di dời dân đến nơi an toàn. Theo thống kê đã có có 1,3 triệu dân được di dời trước bão, góp phần giảm đáng kể thiệt hại.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn ở huyện Nam Trà My, ở vùng biển Bình Định, Khánh Hòa, ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Bày tỏ chia sẻ với những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung, Thủ tướng thông báo Chính phủ đã quyết định chi cho 5 tỉnh miền Trung, mỗi tỉnh 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão, lũ.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu