Chính phủ đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến gói kích thích kinh tế, đầu tư công phải đi vào cuộc sống để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 25/5, tại Hà Nội, các đại biểu thảo luận  tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Chính phủ đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN 

Các đại biểu cho rằng, Chính phủ đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Việt Nam được đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế so với các nước trên thế giới. Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, an ninh lương thực cơ bản đảm bảo, những vấn đề khác đang tiếp tục phục hồi và có những bước phát triển.

Có thể nói, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua là sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị, cũng như sự điều hành của Chính phủ và các địa phương trong việc tìm ra những giải pháp để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Lý Văn Huấn, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Nhân dân đồng tình, đánh giá cao và đặc biệt có niềm tin vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Những quyết sách đó chuyển hướng từ phòng ngừa sang thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả chống dịch”.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây mới chỉ là kết quả bước đầu, khó khăn của người dân và doanh nghiệp là không thể bàn cãi do tác động của đại dịch trong thời gian dài, do vậy gói kích thích kinh tế, đầu tư công phải đi vào cuộc sống để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các biện pháp, phương thức hỗ trợ để dòng vốn đến với doanh nghiêp, tạo công ăn việc làm, từ đó quyết định tăng trưởng. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, cho rằng: “Cần phải tập trung mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chỉnh vốn, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để giải ngân vốn cho các chương trình mục tiêu Quốc gia”.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh đến việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, cũng cần khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án của các nguồn vốn đầu tư chưa được phân bổ trình Quốc hội.

Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật nhằm tạo khung pháp lý mới để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Các đại biểu nhấn mạnh tới việc thu hút các tổ chức nước ngoài đến Việt Nam quay phim hoặc hợp tác sản xuất phim để Việt Nam và điện ảnh Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của nhiều đoàn làm phim quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu