Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Azerbaijan

Chia sẻ
(VOV5) - Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là cơ sở, nền tảng thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa hai nước thời gian tới.

(VOV5) - Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là cơ sở, nền tảng thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa hai nước thời gian tới.


Ngày 8/3, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Azerbaijan do ông Fikrat F.Mammadov, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Azerbaijan làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan. Đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Azerbaijan trong thời gian qua và sẽ ký thỏa thuận hợp tác, Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây sẽ là cơ sở, nền tảng thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa hai nước thời gian tới.


Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan, ông Fikrat F.Mammadov cho biết chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp và trao đổi thông tin trong cải cách tư pháp. Hai bên sẽ ký kết thỏa thuận tăng cường công tác đào tạo về tư pháp.


Chiều cùng ngày, tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Azerbaijan Fikrat F.Mammadov đang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Azerbaijan đã tạo cơ sở cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu